Xã Gò Nổi gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp

Thứ bảy, 04/04/2026 20:54

Nhằm bảo tồn, phát huy, lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống của địa phương, tối 4-4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Gò Nổi (TP Đà Nẵng) khai mạc Lễ hội Thanh Minh xã Gò Nổi lần thứ I năm 2026.

Trình bày diễn văn tại Lễ hội, Chủ tịch UBND xã Gò Nổi Phùng Hoàng Việt cho biết, Gò Nổi - vùng đất “địa linh nhân kiệt” được hình thành từ cuối thế kỷ 14, Tổ tiên các dòng tộc từ Nghệ An, Thanh Hoá đã chọn vùng đất này làm nơi khai cơ, lập nghiệp.

Từ buổi ban sơ, trải qua bao biến thiên của đất trời cùng những thăng trầm của lịch sử, tổ tiên các dòng tộc luôn đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, lập ấp, giữ làng, giữ gìn nề nếp gia phong, lưu lại cho con cháu đời sau truyền thống quý giá về tinh thần đoàn kết, thuỷ chung, tương thân, tương ái trong nghĩa xóm, tình làng và đạo lý làm người.

Các đại biểu, người dân dâng hương thể hiện lòng thành kính, tri ân tổ tiên.
Các đại biểu và nhân dân dự khai mạc Lễ hội.

Cũng như nhiều vùng quê khác, trải qua bao đời nay, các thế hệ người Gò Nổi luôn sát cánh bên nhau giữ gìn nề nếp gia phong, dựng xây quê hương giàu đẹp, thêu dệt nên huyền thoại đẹp về một vùng quê anh hùng, trăm mến ngàn thương. Một quá khứ gian khó mà thành đạt, người dân Gò Nổi cần cù và hiếu học, đã góp phần cho đất nước bao nhà khoa bảng lừng danh, bao danh nhân chí sĩ làm rạng ngời của vùng đất “Ngũ phụng tề phi”.

Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Lễ hội.

Dọc trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, những năm kháng chiến chống Mỹ, từng tấc đất đều thấm đẫm máu và nước mắt. Câu ca: “Nhất Củ Chi - Nhì Gò Nổi” trong ký ức những người con vùng cù lao này vẫn vẹn nguyên những trận càn, hố bom, nhưng vẫn quật cường vươn lên trong gian khó.

Các thôn dâng lễ lên tổ tiên.

Thế nhưng bằng trái tim và tinh thần đoàn kết của những con người quật cường, Gò Nổi nay đã hồi sinh thành vùng nông thôn trù phú. Hơn nữa thế kỷ đi qua kể từ ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, mảnh đất Gò Nổi vẫn tiếp tục đi đầu trong việc nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, xây dựng nông thôn khang trang, giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch UBND xã Gò Nổi Phùng Hoàng Việt đánh trống khai hội.

Theo Chủ tịch UBND xã Gò Nổi Phùng Hoàng Việt, trên quê hương Gò Nổi có hơn 200 tộc họ cùng gắn bó, đoàn kết chung sống bình yên, thịnh vượng. Hằng năm, các tộc họ đã tổ chức tế xuân dịp Thanh Minh - gắn với việc tảo mộ, thắp nén hương thơm, tri ân công đức đối với các bậc tiền nhân. Đây là dịp để lớp lớp cháu con thể hiện lòng hiếu thảo, bày tỏ lòng sự biết ơn đối với tổ tiên, ông bà. Qua đó cùng nhau chung sức, đồng lòng, vun đắp dựng xây dòng tộc, tô bồi cho quê hương đất nước đời đời hưng thịnh.

Nghi lễ rước đuốc.

Lễ Hội Thanh Minh, được xã Điện Quang (cũ) tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008. Từ đây, Lễ hội được tổ chức định kỳ hằng năm, là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các dòng tộc, là dịp để con, cháu trên mọi miền tổ quốc và nước ngoài tề tựu, họp mặt, hàn huyên. Trải qua 17 lần tổ chức, Lễ hội “Thanh Minh” trở thành hoạt động văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của bà con dân làng, là sinh hoạt văn hoá, tinh thần không thể thiếu cùng với sự phát triển của xã Điện Quang( cũ) nói riêng, Gò Nổi nói chúng.

Chương trình Tế lễ.

Lễ hội năm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khẳng định vai trò đoàn kết của các tộc họ, là dịp để giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương, truyền thống lịch sử, đồng thời thể hiện lòng thành kính, tri ân tổ tiên; hướng các tộc họ gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp.

“Lễ hội là dịp để người dân Gò Nổi được trở về, được tiếp cận với cội nguồn lịch sử; góp tiếng nói tích cực trong việc giáo dục lòng tri ân, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” đối với bậc tiền nhân đã có công khai canh, khai cư xây dựng nên mảnh đất và con người Gò Nổi. Đồng thời, Lễ hội cũng thể hiện được đời sống văn hoá, văn minh trong xã hội hiện đại. Nhắc nhở mỗi người dân của làng luôn tự hào về một quá khứ hiển linh, qua đó, góp phần đề cao giá trị cố kết cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết nhằm góp phần giữ gìn các giá trị truyền thống của địa phương”, Chủ tịch UBND xã Gò Nổi Phùng Hoàng Việt nhấn mạnh.

Các đại biểu, người dân dâng hương thể hiện lòng thành kính, tri ân tổ tiên.

Cũng tại Lễ hội, Chủ tịch UBND xã Gò Nổi Phùng Hoàng Việt kêu gọi bà con các tộc họ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, dòng tộc; chung tay góp sức xây dựng tộc họ văn hoá, thôn, xã văn hóa, góp phần giữ vững và nâng cao tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới hiện đại vào cuối năm 2030.

Lễ hội Thanh Minh xã Gò Nổi năm nay với nhiều hoạt động hội mang đặc trưng của địa phương như: Viếng hương và đặt vòng hoa tại 3 nghĩa trang liệt sỹ, giải cờ tướng các trò chơi dân gian, đồng diễn dân vũ, hô hát bài chòi, trưng bày các sản phẩm Ocop, ẩm thực và các sản phẩm đặt trưng tại địa phương…

Lê Vương

Đà Nẵng đẹp từ những địa danh

Trong một lần “trà dư tửu hậu“ với anh Nguyễn Bá Lân, một người Hà Nội gốc nhưng sinh sống ở Đà Nẵng hơn 20 năm nay, khi được hỏi về những lý do làm anh yêu và mê Đà Nẵng, anh đã bộc bạch rất say sưa những điều mà trong đó có một chi tiết nghe khá bất ngờ, tuy giản dị, đời thường nhưng lại có tính thuyết phục. Đó là Đà Nẵng có nhiều cái đẹp “vật thể và

Cần cú hích mạnh để cất cánh!

Dù hội đủ điều kiện, thế nhưng đến nay điện ảnh Đà Nẵng vẫn chưa thể cất cánh cùng với hai đầu đất nước. Đây là trăn trở không chỉ với riêng người trong nghề mà cả những người yêu loại hình nghệ thuật thứ 7 này.

Đà Nẵng và không gian phát triển mới

Thạc sĩ, Kiến trúc sư (Th.S - KTS) Ngô Hải Tântừng tham gia hỗ trợ tư vấn lập quy hoạch Di tích Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn. Là một người Huế và cũng tư vấn nhiều dự án quan trọng tại vùng đất Cố đô, anh lại có niềm say mê đặc biệt đối với Đà Nẵng.

Đà Nẵng chủ động nắm bắt cơ hội, bứt phá vươn lên trong Kỷ nguyên mới

Xuân Bính Ngọ - 2026, người dân xứ Quảng đón mừng năm mới trong ngôi nhà chung mang tên: Thành phố Đà Nẵng, với niềm hân hoan, kỳ vọng mới. Nhân dịp đặc biệt này, đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng dành cho Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng cuộc phỏng vấn, đề cập đến một số vấn đề phát triển

Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Nhà lãnh đạo mẫu mực, người chiến sĩ cộng sản trọn đời vì nước, vì dân

9/1, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề về những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và lực lượng CAND.